Hoa Kỳ cho phép công ty Tây Ban Nha và Ý mua dầu ở Venezuela

MATXCƠVA (Sputnik) - Do hạn chế đối với dòng nhiên liệu từ Nga, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho phép công ty Eni của Ý và Repsol của Tây Ban Nha được cung cấp dầu mỏ cho châu Âu từ nguồn Venezuela vốn đang bị Hoa Kỳ trừng phạt, theo tin đưa của Reuters.
Sputnik
Việc cung cấp có thể bắt đầu ngay trong tháng tới, - các nhà báo cho biết.
Tuy nhiên khối lượng dầu qua các công ty này sẽ không đáng kể vì thế không mấy ảnh hưởng đến giá dầu chung trên thị trường thế giới, - hãng thông tấn dẫn nguồn tin nói thêm.
Đồng thời, Washington đặt ra điều kiện là Eni và Repsol chỉ cung cấp dầu riêng cho châu Âu.

Các biện pháp trừng phạt chống Venezuela

Năm 2019, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Venezuela, do đó tập đoàn dầu khí địa phương PDVSA đã mất 7 tỷ USD tài sản trong quyền tài phán của Hoa Kỳ. Năm 2020, Venezuela đệ đơn lên Tòa án Trọng tài La Hay kiện những hạn chế mà Hoa Kỳ áp đặt đối với nước này.
Thủ tướng Ba Lan: EU muốn cấm các nước thứ ba mua dầu từ Nga
Washington không cấm các công ty nước ngoài tiến hành kinh doanh với Venezuela, nhưng trong trường hợp này, chính quyền Hoa Kỳ chỉ đơn giản cấm các công ty Mỹ làm ăn với các nước có quan hệ hợp tác với Caracas.
Thảo luận