Phát biểu tại Hội nghị lần thứ bảy "Nga và Trung Quốc: Hợp tác trong kỷ nguyên mới" diễn ra gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nhấn mạnh: “Chính sách của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã khiến cho tình hình chính trị-quân sự ở châu Âu suy thoái hoàn toàn. Đồng thời, phương hướng của Mỹ và NATO nhằm đảm bảo ưu thế của họ không chỉ giới hạn ở lục địa châu Âu. Liên minh do Washington dẫn đầu tìm cách đưa các hoạt động của mình ra toàn cầu. Mục đích của những tham vọng này là tiếp tục duy trì sự thống trị duy nhất trên thế giới. Do đó, phương Tây đã công bố chuyển hoạt động quân sự-ngoại giao sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
NATO nhìn về phương Đông
Hitler từng bị thất bại trong cuộc chiến trên hai mặt trận
"Năm 2007, khi Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ khởi xướng Đối thoại An ninh Bộ tứ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Quad), có nhiều ý kiến cho rằng đây là nguyên mẫu của một kiểu “NATO Châu Á”, nhưng sau đó dự án này vẫn trong trạng thái không chắc chắn một thời gian dài. Tuy nhiên, mười năm sau, khi nó hồi sinh, các đề xuất lập tức được đưa ra để mở rộng vòng kết nối các nước tham gia thông qua các đối tác khu vực như Hàn Quốc, New Zealand, Việt Nam và trong tương lai là các quốc gia Đông Nam Á khác thành viên của ASEAN".
"Tình huống càng giống khúc dạo đầu của cuộc chiến trên hai mặt trận, thì các nhà chiến lược NATO càng có nhiều lý do để đừng quên bài học Chiến tranh thế giới thứ hai, ai là kẻ tiến hành cuộc chiến trên hai mặt trận và cuộc chiến này đã kết thúc như thế nào", chuyên gia Nga kết luận.