Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ukraina chuyển sang chiến thuật khủng bố ở Zaporozhye

MOSKVA (Sputnik) - Các cơ quan an ninh của Ukraina thay đổi chiến thuật ở tỉnh Zaporozhye, chuyển từ bắn phá sang đe dọa người dân thông qua các hành động phá hoại và khủng bố, ông Vladimir Rogov, ủy viên Hội đồng điều hành chính quyền quân-dân sự Zaporozhye cho biết.
Sputnik
Hôm Chủ nhật ở vùng đất đã được giải phóng tại Zaporozhye đã xảy ra hai vụ khủng bố: một vụ ở trạm biến áp Berdyansk, vụ thứ hai gần trụ sở cảnh sát Melitopol.

“Ban dầu họ dùng tên lửa Tochka-U bắn phá khu vực của chúng tôi, sau đó cho máy bay không người lái tấn công. Nhưng họ không làm được. Tất cả đã bị hệ thống phòng không của quân đội Nga bắn hạ. Sau đó các bệ phóng Tochka-U cũng bị phá hủy. Vì vậy nên bây giờ họ chuyển sang chiến thuật khủng bố thông qua các vụ nổ, đặt mìn, phá hoại”, - ông Rogov nói.

Thực chất là khủng bố

Theo ông, điều đáng sợ nhất đối với chế độ Zelensky là người dân trong các vùng lãnh thổ được giải phóng sống hòa bình, yên ổn và hạnh phúc.

"Vì vậy nên những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina ra sức làm mọi việc có thể để phá vỡ cuộc sống yên bình ấy, khủng bố người dân và làm họ sợ hãi. Đây thực chất là hành động khủng bố. Đối với chế độ Zelensky, những ai không cùng với họ gây nên tội ác chiến tranh và khủng bố, những ai không phải là môn đồ sùng bái tử thần và tư tưởng căm ghét loài người, thì đều không phải là người của họ," - người nói chuyện với hãng tin nhận xét.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các tay súng Ukraina tấn công khủng bố gần tòa nhà Bộ Nội vụ ở Melitopol
Ông nhấn mạnh rằng "trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể để cho quân của Zelensky tiếp tục đe dọa người dân địa phương".
“Cuộc sống yên bình của chúng tôi đối với bọn quốc xã Ukraina giống như khúc xương mắc ngang cổ họng”, - ông Rogov nhấn mạnh.
Trong chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát tỉnh Kherson và khu vực giáp biển Azov thuộc tỉnh Zaporozhye ở miền nam Ukraina. Ở những khu vực nói trên đã thành lập chính quyền quân-dân sự, phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga, quan hệ thương mại với Crưm đang được khôi phục. Một số khu vực đã tuyên bố có kế hoạch trở thành chủ thể của Liên bang Nga.
Thảo luận