Nhật Bản theo dõi hành trình di chuyển của tàu Nga và Trung Quốc trong hai ngày

MOSKVA (Sputnik) - Một số tàu và máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã theo dõi chuyển động của các tàu Nga và Trung Quốc xung quanh khu vực Hokkaido và các đảo khác của Nhật Bản trong hai ngày.
Sputnik
Theo Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, ngày 16 tháng 6, 2 tàu của Hải quân Trung Quốc đã đi về phía đông qua eo biển La Perouse giữa đảo Hokkaido của Nhật Bản và đảo Sakhalin của Nga. Một ngày sau, 9 tàu của Hải quân Nga đi qua eo biển này theo hướng ngược lại.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc thoả thuận về tập trận
Cũng trong các ngày 16-17 tháng 6, 7 tàu Nga đã đi dọc theo bờ biển phía đông bắc và phía đông Honshu, đảo chính của Nhật Bản, và sau đó giữa các đảo Smith và Torishima không có người ở trong quần đảo Izu ở phía nam Tokyo.
Thảo luận