Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Australia gửi lô xe bọc thép chở quân M113AS4 đầu tiên tới Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Australia đã bàn giao 4 xe bọc thép chở quân M113AS4 đầu tiên cho Ukraina. Bộ Quốc phòng Australia thông báo điều này trên trang web chính thức của bộ.
Sputnik
“Bốn xe bọc thép chở quân M113AS4 đầu tiên là quà tặng cho Ukraina đã rời căn cứ Amberley của Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) vào tuần trước”, - thông báo của cơ quan này cho biết.
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng Australia dự kiến cung cấp tổng cộng 14 xe bọc thép chở quân M113AS4, cũng như xe cơ động Bushmaster, lựu pháo M777, vũ khí chống tăng, đạn dược, máy bay không người lái và trang bị cá nhân. Tổng chi phí của gói hỗ trợ quân sự cho Kiev từ Canberra là hơn 285 triệu đô la.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Australia chuyển cho Ukraina 20 xe bọc thép chở quân
Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles khi nói về việc cung cấp thiết bị cho Ukraina khẳng định rằng Australia có ý định tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Ngày 19/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng mặc dù cung cấp vũ khí nhưng NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Donbass và hy vọng rằng vũ khí được cung cấp sẽ giúp Kiev giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ trong khu vực này.
Thảo luận