Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất

MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất, Bộ Quốc phòng CHND Trung Hoa đưa tin.
Sputnik
"Tối 19/6, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo trên mặt đất ở khu vực giữa của quỹ đạo", - Bộ quốc phòng cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội WeChat.
Trung Quốc hạ thuỷ tàu sân bay đầu tiên có hệ thống phóng
Bộ bổ sungrằng "các cuộc thử nghiệm mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào các quốc gia khác".

Lần thử nghiệm trước đây của Trung Quốc

Đây là vụ thử chống tên lửa trên mặt đất lần thứ sáu được biết đến của Trung Quốc, theo Global Times. Các cuộc thử nghiệm như vậy đã được thực hiện từ năm 2010. Theo truyền thông nhà nước , lần cuối cùng Trung Quốc tiến hành một cuộc thử nghiệm như vậy là vào tháng 2/2021.
Thảo luận