Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ở Ukraina kể chuyện bàn luận về việc chiếm giữ các vùng đất của Nga tại hội nghị thượng đỉnh NATO

MOSKVA (Sputnik) - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid các đại diện của Ukraina đã thảo luận với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda việc chiếm giữ và sáp nhập một số khu vực của Nga, nghị sĩ Rada Alexei Goncharenko viết trên kênh Telegram cá nhân.
Sputnik
"Nếu nói chi tiết hơn, thì đã thỏa thuận như sau: Smolensk - dành cho Litva, Kuban - cho Ukraina, <...> Moskva - cho người Ba Lan", - Goncharenko thông báo.
Nghị sĩ Ukraina còn gọi tình hữu nghị giữa Kiev và Vilnius là vĩnh cửu và nói rằng NATO và Ukraina đang cùng nhau chống lại "kẻ thù".
Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo sau ngày làm việc thứ hai của hội nghị thượng đỉnh ở Madrid nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nga từ năm 2014.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky bác bỏ tin nói Ukraina có kế hoạch tấn công sang lãnh thổ Nga
Đó là lý do vì sao, theo nhận xét của Tổng thư ký NATO, liên minh này tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía đông và bắt đầu cấp nhiều tiền hơn cho phòng thủ.
Trước đó ngày 18/6 ông Stoltenberg nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh Nga sẽ bị coi là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh. Theo khái niệm mới, Liên bang Nga sẽ không còn nằm trong danh sách đối tác. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ đề cập đến Trung Quốc, quốc gia mà sự lớn mạnh của họ đang tạo ra thách thức đối với an ninh của NATO.
Thảo luận