Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

BQP Nga: không quân Nga tiêu diệt 200 lính dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê trong ngày qua

MOSKVA (Sputnik) – Trong ngày qua, tại Nikolaev, hàng không Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao tiêu diệt 200 lính dân tộc chủ nghĩa Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với các phóng viên hôm thứ Bảy.
Sputnik

"Cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 123 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina tại thành phố Nikolaev đã tiêu diệt tới tới 200 người theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như 13 đơn vị xe bọc thép và cơ giới", - Bộ cho biết.

Tổn thất của quân đội Ukraina

"Sau các cuộc tấn công chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, lữ đoàn cơ giới hóa số 115 của Lực lượng Vũ trang Ukraina, vốn đang hoạt động trên hướng Seversk, đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ. Chỉ trong hai ngày qua, thiệt hại về nhân lực trong nhóm quân này lên tới hơn 600 người", - Bộ Quốc phòng thông báo.

Tin lưu ý rằng "để cấp tốc kiện toàn lữ đoàn, cư dân của Seversk, Nikolaevka và các khu định cư lân cận khác do quân đội Ukraina kiểm soát đang được khẩn trương huy động."

Máy bay Ukraina

"Máy bay chiến đấu của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong trận không chiến đã tiêu diệt 3 máy bay của không quân Ukraina: 2 chiếc MiG-29 ở điểm dân cư Novopavlovka ở vùng Nikolaev, Vladimirovka ở vùng Dnepropetrovsk và 1 chiếc Su-25 ở vùng Seversk", - tài liệu cho biết.

Hai trực thăng Ukraina cũng bị bắn rơi trên không, đó là Mi-8 gần Velyka Novoselka và Mi-24 gần Seversk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina muốn được viện trợ tên lửa HIMARS có tầm bắn 300 km

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận