Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Quân đội Ukraina gặp khó với pháo Đức

MATXCƠVA (Sputnik) - Một số pháo tự hành loại Panzerhaubitze2000 của Đức chuyển giao cho Ukraina đang cần sửa chữa, tạp chí Đức Der Spiegel phản ánh.
Sputnik
«Chỉ một tháng sau khi chuyển giao các hệ thống pháo của Đức cho Ukraina, một số khẩu pháo đã bộc lộ dấu hiệu bị bào mòn», - bài viết cho biết.
Báo lưu ý rằng phía Đức cho là các binh sĩ Ukraina có lỗi trong những gì đã xảy ra do vi phạm các điều kiện vận hành pháo.
Các phương tiện truyền thông Đức cũng nói về những vấn đề với tổ hợp tên lửa phòng không «Gepard». Theo thông tin của báo chí, cỗ máy này «không thể nhận biết» loại đạn từ nhà sản xuất Na Uy.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nội các Đức đã thông qua việc bán trực tiếp 100 pháo cho Kiev
Hôm thứ Tư, Der Spiegel đưa tin rằng Chính phủ Đức đã đồng ý bán trực tiếp 100 cỗ pháo loại Panzerhaubitze2000 cho Ukraina. Chuyện ở đây nói về «sự nghiệp củng cố lâu dài cho quân đội Ukraina», bởi việc sản xuất tất cả các loại pháo sẽ mất đến vài năm.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Thảo luận