Trung Quốc đưa 22 máy bay tới vùng nhận dạng phòng không Đài Loan

Moskva (Sputnik) - 22 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng hòn đảo này cho biết.
Sputnik
Trung Quốc đã phái 8 máy bay chiến đấu J-11, 2 chiếc J-16 và 12 chiếc Su-30, theo thông cáo đăng trên tài khoản Twitter chính thức của BQP Đài Loan. Theo cơ quan này, Đài Loan đã cử đội tuần tra trên không để theo dõi tình hình và triển khai các hệ thống tên lửa phòng không.
BQP Đài Loan: 21 máy bay của Không quân Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không

Quân đội Trung Quốc tập trận xung quanh Đài Loan

Cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan đã chính thức bắt đầu hôm thứ Năm. Cuộc diễn tập, đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Bắc, bắt đầu lúc 11:00 giờ Hà Nội, tại sáu khu vực xung quanh hòn đảo, sẽ kéo dài đến 11:00 giờ Hà Nội hôm Chủ nhật.
Thảo luận