Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu: Chuyên gia Nga biết cách chống lại vũ khí của NATO

MOSKVA (Sputnik) - Các chuyên gia Nga đang nghiên cứu kỹ lưỡng các vũ khí chiến lợi phẩm của phương Tây bàn giao cho Kiev và đã biết cách đối phó cũng như phương thức chống lại chúng, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết hôm Chủ nhật trong cuộc phỏng vấn chương trình ''Vesti Nedeli'' (Tin tức trong tuần).
Sputnik

"Tất nhiên, cả khoa học và ngành công nghiệp của chúng ta đều đang nghiên cứu chúng. Chúng tôi nhìn từ hai phía. Thứ nhất, đó là khả năng chống lại những vũ khí này, cách thức và những gì có thể chống lại chúng. Mặt khác, những gì có thể được sử dụng để đánh trúng những khuyết điểm chính của chúng. Công việc đang được tiến hành và nhìn chung nó đang diễn ra khá thành công", - Bộ trưởng nói.

Các vấn đề của vũ khí phổ biến nhất

Bộ trưởng quốc phòng đặc biệt lưu ý loại lựu pháo có thể vận chuyển M-777 được phương Tây quảng cáo rộng rãi, các hệ thống tên lửa phóng loạt của nước ngoài, hệ thống chống tăng JAVELIN, NLAW, MANPAD ''Stinger'', một số vũ khí cỡ nhỏ và v.v. Đặc biệt, pháo M-777 tỏ ra khó sửa chữa. Theo Shoigu, điều này cũng đúng với hệ thống chống tăng JAVELIN.

"Chúng tôi đã học cách đối phó với chúng, chúng tôi biết chúng, chúng tôi hiểu chúng, chúng tôi nhìn thấy chúng. Nhưng tầm bắn của nó thấp hơn gần hai lần so với ''Kornet'' của chúng ta. Nếu đã đề cập đến điều đó, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội quảng cáo vũ khí của chúng ta. Điều này liên quan đến các hệ thống tên lửa phóng loạt MANPAD, điều này cũng áp dụng cho các hệ thống chống tăng của chúng ta", - Shoigu bổ sung.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hoa Kỳ muốn gửi cho Ukraina tên lửa dẫn đường Excalibur

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận