Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Scholz, Biden, Macron và Johnson thảo luận về tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi kiềm chế quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và cho các nhân viên của IAEA đến thanh sát cơ sở này, Nội các Đức nói.
Sputnik
Cần lưu ý rằng hôm Chủ nhật, Thủ tướng Đức đã trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế với các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Pháp và Anh.
“Các bên cũng thảo luận về tình hình nhà máy điện hạt nhân Ukraina ở Zaporozhye và kêu gọi kiềm chế hoạt động quân sự ở khu vực gần đó, cũng như sớm cho các nhân viên IAEA đến thăm cơ sở này” - Nội các Đức cho biết.
BNG Nga: Kiev không thể đảm bảo an toàn cho chuyến đi của IAEA nhà máy ĐHN Zaporozhye
Ngoài ra, các bên đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông, bao gồm đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm ở tả ngạn sông Dnepr gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Châu Âu về số lượng tổ máy (6) và công suất. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã được quân đội Nga bảo vệ từ tháng Ba. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh lý do Lực lượng vũ trang Nga làm nhiệm vụ bảo vệ nhà máy điện trên quan điểm ngăn ngừa rò rỉ vật liệu hạt nhân và phóng xạ.
Quân đội Ukraina đã tấn công lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân nhiều lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Các cuộc pháo kích trở nên thường xuyên hơn kể từ ngày 5 tháng 8. Hậu quả là 2 tổ máy hoạt động không hết công suất.
Thảo luận