Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Đức bày tỏ lo ngại khi những người theo chủ nghĩa phát xít mới trở về từ Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Số lượng những phần tử cực đoan cánh hữu Đức đã đến Ukraina cao hơn số liệu chính thức của chính phủ Đức, trong mọi trường hợp, nếu những người theo chủ nghĩa phát xít mới quay trở lại Đức với kinh nghiệm chiến đấu và có thể có vũ khí, thì điều này sẽ tạo ra mối nguy hiểm cho xã hội, theo nghị sỹ Martina Renner của Bundestag.
Sputnik
Theo Bộ Nội vụ Đức, 26 phần tử cực hữu cánh hữu Đức đã rời sang Ukraina kể từ ngày 24 tháng 2 năm nay, theo phản hồi của chính phủ liên bang đối với cuộc điều tra từ nhóm nghị sĩ Cánh tả ở Bundestag, được cổng thông tin Đức RND trích dẫn.
Tuyên bố cũng nói có những dấu hiệu thực sự cho thấy một số người trong số đó có ý định tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, theo nghị sỹ Martina Renner của Bundestag, "con số thực" của những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã rời khỏi Đức cao hơn số liệu chính thức.

"Bất kể điều này là gì, sẽ có nguy cơ đối với an toàn công cộng của Đức nếu những kẻ phát xít mới trở về từ Ukraina với kinh nghiệm chiến đấu và có thể là vũ khí và đạn dược", - Renner nói với ấn phẩm.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Putin: Phương Tây khuyến khích chủ nghĩa tân phát xít lan tràn ở Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận