“Chưa có quốc gia đối tác nào của NATO gửi xe tăng chiến đấu do phương Tây sản xuất”, bài báo cho biết.
Theo tác giả, Berlin sẽ không dám thực hiện một bước như vậy nếu không có thỏa thuận trước với các đồng minh, bởi vì nếu nó làm đầu tiên, thì chính Đức có thể bị cáo buộc gây ra leo thang. Một lý do khác nằm ở khả năng quốc phòng của nước này.
“Bản thân Đức có một số lượng xe tăng và phụ tùng thay thế hạn chế và không thể cho phép mình gây ra nguy hiểm cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của chính nước Đức”, - Kluth nói.
Thủ tướng Olaf Scholz trong tuần này cho biết Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina nhưng sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào nếu không có đồng minh. Cụ thể là việc cung cấp xe tăng Leopard 2. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina, ông Dmitry Kuleba, đã chỉ trích Berlin về lập trường như vậy.