Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Có tin Kiev định lấy cắp tài sản của Nga thông qua LHQ

MOSKVA (Sputnik) - Phía Ukraina muốn Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thành lập một "cơ chế bồi thường quốc tế" cho phép sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để bồi thường cho Ukraina vì đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, tờ Guardian của Anh đưa tin.
Sputnik
Theo báo này, Ukraina muốn thuyết phục các đồng minh phương Tây ủng hộ đề xuất của mình, theo đó thỏa thuận hòa bình với Moskva phải bao gồm "các khoản bồi thường chiến phí nhiều tỷ USD từ Nga, một phần lấy từ tài sản công của Nga và tài sản của các nhà tài phiệt nước này bị tịch thu".
"Ukraina đang vận động để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết sẽ trở thành cơ sở để lập ra một cơ chế bồi thường quốc tế có thể dẫn đến việc tịch thu tài sản công của Nga ở nước ngoài trị giá lên tới 300 tỷ USD", - ấn phẩm cho biết.
Bộ Ngoại giao Anh ủng hộ khả năng chuyển tài sản của Nga cho Ukraina
Tờ báo nhấn mạnh rằng luật pháp của Anh và châu Âu cho phép đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga và một số doanh nhân, nhưng không quy định việc tịch thu tài sản của họ, chứ chưa nói đến chuyện chuyển những tài sản đó cho quỹ phục hồi Ukraina.
Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi mục đích chiến dịch là "bảo vệ những người bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm qua". Mục tiêu chính của chiến dịch được cơ quan quân sự Nga xác định là giải phóng Donbass.
Thảo luận