“Rõ ràng, một số nhà máy nhiệt điện đã bị hư hỏng. Xét theo thông tin mới nhất, điều này đã dẫn đến việc một số cơ sở tiêu thụ điện bị ngắt kết nối và tạm thời ngừng hoạt động. Tàu điện ngầm ở Kiev tạm ngưng hoạt động, nhưng sau đó được khởi động trở lại. Có lẽ một số nhà máy liên quan đến sản xuất vũ khí hoặc sửa chữa thiết bị quân sự có thể bị ảnh hưởng. Về mặt lý thuyết, càng nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện, thì khả năng chiến đấu của quân đội Ukraina sẽ càng giảm đi, tức là sẽ giảm khả năng di chuyển, bổ sung dự trữ, vận chuyển và sửa chữa thiết bị”, - chuyên gia Mitrakhovich nói.
“Nga đã phát động một chiến dịch tên lửa quy mô lớn nhằm vào các bộ phận khác nhau của cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraina, chẳng hạn như: nhà máy điện, tòa nhà chính phủ và Cơ quan An ninh SBU, mà Nga cáo buộc đừng sau vụ nổ gần đây trên cầu Kerch”.
“Điều quan trọng nhất ở đây là kết quả trên bình diện thực tế, tức là ngày 7 tháng 10 là sinh nhật của Vladimir Putin. Tại Ukraina, họ đã nói về những việc cần phải làm, những gì họ sẽ “tặng” Putin nhân ngày sinh nhật. Mùng 8 tháng 10 xảy ra một vụ nổ trên cầu, mọi người cười ồ. Ví dụ ở Ukraina, ở Kiev, một con tem đã được phát hành để tưởng nhớ vụ tấn công cầu Kerch, nhân tiện, dẫn đến cái chết của ba người, ba thường dân. Ở Ukraina, cả chính phủ của nước này, cũng như các phương tiện truyền thông phương Tây đều không nói gì về ba thường dân đã thiệt mạng”, - chuyên gia quân sự người Tây Ban Nha nhận xét.
“Vụ đánh bom bằng xe tải, vụ giết hại dân thường, việc lắp đặt một con tem bưu chính khổng lồ ở trung tâm Kiev, để cư dân của thủ đô Ukraina có thể chụp ảnh, cười vui: “ha ha, nhìn kìa , vào ngày sinh nhật của Putin, chúng tôi đã phá hủy cây cầu Kerch. Hôm qua vui lắm, nhưng hôm nay không còn là chuyện đáng cười nữa”, - chuyên gia Enrique Refoyo kết luận.