Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

NI nêu thời điểm Ukraina thất bại nếu không có sự trợ giúp của Mỹ

MOSKVA (Sputnik) - Ukraina sẽ không tồn tại được một tháng nếu không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và NATO, Dmitry Simes, nhà xuất bản kiêm Giám đốc điều hành tạp chí American National Interest phán đoán.
Sputnik

"Chính phủ Vladimir Zelensky hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ quân sự, tài chính và chính trị chưa từng có từ Hoa Kỳ và NATO, mà nếu không có sự hỗ trợ đó thì Ukraina không thể cầm cự nổi một tháng trước sự tấn công dồn dập của Nga", - ông Simes nhận định.

Ngoài ra, tác giả bài viết đặt câu hỏi về tính hiệu quả trong quyết định của chính quyền Joe Biden khi trao cho Kyiv quyền phủ quyết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Moskva và Washington liên quan đến Ukraina.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây chỉ có một cách để ngăn chặn thất bại của Ukraina

“Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng NATO phải hỗ trợ Ukraina ở mức độ “cần bao nhiêu có bấy nhiêu” mà không cố gắng tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vốn có thể dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát”, - Giám đốc điều hành NI nói thêm.

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Mỹ cũng như các đồng minh NATO tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev. Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, còn các chuyến hàng vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga.
Thảo luận