Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

National Interest: Hoa Kỳ chờ đợi hậu quả vì cung cấp vũ khí cho Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ đã phải đối mặt với việc cắt giảm kho vũ khí do viện trợ cho Ukraina, National Interest viết.
Sputnik

"Những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm giúp Ukraina làm sáng tỏ hai mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia: không đủ kho dự trữ vũ khí cho quốc phòng và những khó khăn mà tổ hợp công nghiệp-quân sự phải đối mặt do sự gia tăng nhanh chóng trong sản xuất các mặt hàng quan trọng" - bài báo viết.

Đồng thời, việc giảm dự trữ kho vũ khí đã đến thời điểm quan trọng do nhu cầu về đạn và tên lửa tăng mạnh, tác giả nhấn mạnh.
"Thật không may, hàng thập kỷ nguồn vốn thiếu đã dẫn đến thực tế là khu liên hợp công nghiệp-quân sự không có đủ tiềm năng để tăng sản lượng", ông nói thêm.
Theo tác giả, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Lầu Năm Góc từ chối thanh toán cho bất kỳ năng lực sản xuất dư thừa nào để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Ông nói thêm do đó, thực tế không có khả năng dự phòng để hỗ trợ Ukraina và nhanh chóng bổ sung kho đạn dược đã cạn kiệt của Mỹ.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia quân sự: Châu Âu đang thay đổi thái độ đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận