«Các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ là những tập đoàn kinh doanh thế lực nhất phân định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Các nhà cung cấp vũ khí như Raytheon đòi hỏi phải có những khu vực xung đột ác liệt để đáp ứng tham vọng lợi nhuận của Phố Wall. Các nhà sản xuất thiết bị quân sự đòi hỏi phải có quan hệ thù địch với những nước lớn như Nga và Trung Quốc để biện minh cho các thương vụ bán tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, chiến đấu cơ F-35 và bom hạt nhân thế hệ mới», - quan sát viên nhận xét.
"Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin trực tiếp chuyển đến vị trí này từ hội đồng quản trị của Raytheon. Còn Jake Sullivan cố vấn an ninh quốc gia của Biden là thành viên công nghiệp quân sự cấp cao tại Quỹ Carnegie do giới quân sự tài trợ", - tác giả bài báo kết luận.