Sử gia Mỹ sửa gáy những ai chỉ trích Nga về «tội ác chính của thế kỷ»

MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây không thể chỉ trích Nga sau cuộc xâm lược Iraq và Libya, nhà sử học Mỹ Noam Chomsky tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của tờ Mundo.
Sputnik

«Hoa Kỳ đã tấn công và phá hủy Libya, họ đã làm điều đó cùng với Pháp và Anh», - chuyên gia sử học giải thích.

Ông nhắc rằng bằng hành động của họ, các đồng minh phương Tây đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

«Đừng quên rằng chính Anh và Pháp là những kẻ cầm đầu lực lượng hủy diệt Libya, còn Vương quốc Anh đã can dự vào tội ác kinh khủng nhất của thế kỷ là cuộc xâm lược và chiếm đóng Iraq», - sử gia Chomsky nhận xét.

Nhà sử học cũng khuyên châu Âu nên cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp, nhưng không phải với Matxcơva mà là «với chính mình».
Từ ngày 24 tháng 2, chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra ở Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và tạo lập các điều kiện đảm bảo an ninh của nước Nga.

«Tự do Iraq»

Mùa xuân năm 2003 quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đã xâm lược Iraq trong khuôn khổ chiến dịch «Iraqi Freedom» («Tự do Iraq») nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein, nhân vật mà Washington cáo buộc có liên hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế và sở hữu vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Thông tin này sau đó đã bị bác bỏ.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đề nghị Hoa Kỳ «xóa dấu vết» ở Iraq, Libya, Afghanistan và Syria
Trung tuần tháng 2 năm 2011, NATO phát động chiến dịch không kích ở Libya sau khi nổ ra cuộc đối đầu vũ trang giữa lực lượng Chính phủ và quân nổi dậy. Sau khi lật đổ và ám sát Muammar Gaddafi, trong nước này nảy sinh tình trạng chính quyền kép. Một số khu vực của đất nước không do chính quyền trung ương kiểm soát mà là lãnh thổ có các chiến binh IS* hoành hành.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Thảo luận