Nga cấm xuất tên lửa đẩy và trực thăng Mi sang một số quốc gia

MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Nga cấm đưa tên lửa đẩy, nhiên liệu cho loại tên lửa này, cũng như máy bay trực thăng Mi ra khỏi đất nước để chuyển đến một số quốc gia, theo quyết định đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức nhà nước.
Sputnik
Cho đến hết năm 2023 không cho phép đưa ra khỏi Nga:
Tên lửa đẩy, nhiên liệu cho các loại tên lửa này và các thành phần nhiên liệu đó;
Máy bay không người lái có khả năng bay hơn nửa giờ;
Xe tải vượt địa hình có tối thiểu ba trục và dung tích động cơ tối thiểu mười lít;
Xe bọc thép vượt địa hình trọng lượng hơn năm tấn;
Máy bay trực thăng Mi-2, Mi-8, Mi-17 và Mi-26, các cụm thiết bị và tổ máy cho các loại trực thăng này.
"Các đối thủ của Nga đang nghiến răng". Chuyên gia quân sự nói về xuất khẩu vũ khí
Ngoài ra, văn bản còn nêu danh sách nhiều loại đạn và chất nổ khác nhau, thiết bị nhìn đêm, thiết bị vi điện tử, thiết bị ngắm quang học, máy ảnh nhiệt, máy đo khoảng cách, thiết bị chân không điện tử dùng trong kỹ thuật vô tuyến quân sự, phương tiện bảo vệ chống đạn và mảnh đạn cũng như các thành phần thiết giáp cho các phương tiện này.
Danh sách các quốc gia cấm đưa các sản phẩm này từ Nga sang bao gồm: Úc, Albania, Andorra, Vương quốc Anh, Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, Iceland, Canada, Liechtenstein, Micronesia, Monaco, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc, San Marino, Bắc Macedonia, Singapore, Hoa Kỳ, Đài Loan, Ukraina, Montenegro, Thụy Sĩ và Nhật Bản.
Thảo luận