Mỹ sẵn sàng chi bao nhiêu trong năm 2023 để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc?

Matxcơva (Sputnik) - Dự thảo ngân sách của Hoa Kỳ cho năm 2023 là 1,8 tỷ đô la để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Sputnik

Việc Mỹ chống lại Trung Quốc

Theo tài liệu, dự thảo ngân sách năm 2023 kêu gọi “bảo vệ nền dân chủ và đối đầu với Trung Quốc bằng cách tài trợ cho một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.
Dự luật sẽ phải được cả hai viện của Quốc hội thông qua trước khi được chuyển tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để ký.
Trung Quốc giải thích lý do châu Âu không tránh được đòn từ Mỹ
Trước đó đã có thông tin rằng dự luật tài trợ cho các hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ trong năm tài chính 2023, được trình lên Quốc hội, đặc biệt có nói về việc chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev với số tiền lên tới 14,5 tỷ USD.

Viện trợ Ukraina

Tài liệu này cũng quy định việc chi 44,9 tỷ USD để cung cấp gói hỗ trợ khẩn cấp mới cho Kiev và các đồng minh NATO của Mỹ. Dự luật cũng bao gồm 858 tỷ đô la chi tiêu quốc phòng và 722,5 tỷ đô la chi tiêu phi quốc phòng.
Thảo luận