Tổng thư ký NATO nêu ra con đường ngắn nhất đến hòa bình ở Ukraina

Matxcơva (Sputnik) - Sự hỗ trợ quân sự của NATO cho Kiev sẽ đẩy nhanh quá trình đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và Mátxcơva, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn DPA.
Sputnik
Ông nói:

“Nghe có vẻ nghịch lý nhưng hỗ trợ quân sự cho Ukraina là con đường ngắn nhất dẫn đến hòa bình".

Đồng thời, Stoltenberg nói rõ ông coi các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina vào các cơ sở quân sự ở Nga là hợp pháp.
NATO công bố kế hoạch của Nga keo dài xung đột ở Ukraina
"Mọi quốc gia đều có quyền tự vệ. Kể cả Ukraina", - ông nói.
Trả lời câu hỏi về việc cung cấp tên lửa tầm trung cho Kiev, ông lưu ý các đồng minh NATO đang liên tục thảo luận về vấn đề cung cấp "các hệ thống chiến đấu cụ thể" cho Ukraina.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận