Úc mua MLRS HIMARS của Mỹ

Matxcơva (Sputnik) - Úc sẽ mua HIMARS MLRS từ Hoa Kỳ, kênh truyền hình Úc ABC News đưa tin.
Sputnik
Như đã lưu ý, chính phủ cũng đã chốt một thỏa thuận mua tên lửa tấn công hải quân (NSM) của Na Uy cho các tàu chiến Úc vào năm tới.

"Quân đội Úc sẽ nhận được khả năng tấn công tầm xa chưa từng có thông qua việc mua HIMARS của Mỹ ... Chính phủ Thủ tướng Anthony Albanese ký một thỏa thuận mua 20 MLRS gắn trên xe tải vào năm 2026", - kênh này cho biết.

Chính phủ nói với kênh truyền hình tổng số tiền mua là từ một đến hai tỷ đô la Úc (từ 681,5 triệu đến 1,36 tỷ đô la Mỹ).
Chuyên gia quân sự tuyên bố tính ưu việt của MLRS Tornado-S so với HIMARS của Mỹ
Cuối tháng 12/2022, báo Úc đưa tin chính phủ Úc đang xem xét chế tạo hệ thống tên lửa mới để bảo vệ các khu vực phía bắc nước này trước bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thảo luận