Lực lượng Vũ trang Anh thiếu quân số sau khi 16 nghìn người sa thải vào năm 2022

MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Vũ trang Anh đang phải đối mặt với sự thiếu hụt 4.000 binh sĩ sau khi 16.000 người nghỉ vào năm ngoái, tờ Mirror đưa tin.
Sputnik

"Hơn 16.000 người đã rời quân ngũ vào năm ngoái - con số cao nhất trong 6 năm. Và chỉ 12.000 người gia nhập lực lượng vũ trang của đất nước, ít hơn 5.000 người so với năm 2021", - tờ báo viết.

Theo ấn phẩm, nhiều quân nhân phàn nàn về mức lương thấp và điều kiện sống không thuận lợi.
Tướng Anh chỉ trích thực trạng trong lực lượng vũ trang của vương quốc
Cần lưu ý rằng lực lượng dự bị của quân đội cũng đang gặp phải tình trạng thiếu người: hiện có 25 nghìn người, còn thiếu 5 nghìn để đạt được chỉ tiêu.
Thảo luận