Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Scandal nổ ra ở Đức sau quyết định của Scholz về Ukraina

Sputnik
Moskva (Sputnik) - Những bất đồng nảy sinh trong giới lãnh đạo Đức liên quan đến việc cung cấp xe tăng cho Kiev, tờ Zeit của Đức viết.
Theo ấn phẩm, người đứng đầu ủy ban quốc phòng Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, yêu cầu thủ tướng Đức đưa ra những tuyên bố "rõ ràng" liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraina.

"Nếu không muốn cung cấp Leopard 2 cho quân đội Ukraina, thì ông phải giải thích lý do tại sao", - bà nói.

Chủ tịch phái Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), Rolf Mützenich, đã phản ứng lại những lời chỉ trích của Strack-Zimmermann đối với thủ tướng, nhấn mạnh lẽ thường phải được tuân theo việc cung cấp các phương tiện chiến đấu do Đức sản xuất.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Xe tăng Nga từng đến Berlin”: Nghị sĩ Đức phản đối việc gửi xe tăng Leopard cho Ukraina
Đồng thời, ông lưu ý chủ tịch ủy ban quốc phòng Bundestag "và những người khác như bà ấy" đang đẩy Đức tới một cuộc xung đột quân sự.
"Những người nói về xe tăng hôm nay sẽ la hét về máy bay hoặc quân đội vào ngày mai. Chính trị trong chiến tranh ở châu Âu không được thực hiện theo phong cách nghi thức phẫn nộ hay thở gấp, mà phải với sự rõ ràng và tỉnh táo", - Mützenich lưu ý.
Trước đó có thông tin Scholz trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ Đức sẽ chỉ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina nếu phía Mỹ chuyển giao xe tăng Abrams cho Kiev. Điều này đã bị Mỹ từ chối.
Moskva đã nhiều lần tuyên bố việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột và sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho Ukraina, và việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận