Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ không hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Matxcơva (Sputnik) – Campuchia sẵn sàng tổ chức huấn luyện rà phá bom mìn cho công binh Nga, nước này không có năng lực và sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết.
Sputnik

"Campuchia không cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho Ukraina. Campuchia không có khả năng làm như vậy. Hỗ trợ kỹ thuật của Campuchia cho công binh Ukraina là một hành động nhân đạo thuần túy", - Thủ tướng Campuchia cho biết, được báo Khmer Times của Campuchia dẫn lời.

Hun Sen nói thêm rằng Campuchia "vui mừng chào đón bất kỳ quốc gia nào muốn được đào tạo về rà phá bom mìn ở Campuchia, bao gồm cả Nga." Thủ tướng cũng nhắc lại rằng Campuchia đã tiến hành đào tạo rà phá bom mìn tương tự cho các sĩ quan Colombia.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Campuchia bắt đầu huấn luyện công binh Ukraina với sự hỗ trợ của Nhật Bản
“Campuchia không gửi binh lính hay huấn luyện viên rà phá bom mìn đến Ukraina, những gì chúng tôi làm hoàn toàn vì lý do nhân đạo”, - Hun Sen nói thêm.
Trước đó, Trung tâm phòng chống bom mìn Campuchia (CMAC) đã chính thức kết thúc việc đào tạo công binh Ukraina, trong đó việc hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bởi chính phủ Nhật Bản. Đáp lại những lời chỉ trích của giới truyền thông, chính quyền nước này cho biết họ phản đối việc đưa Campuchia vào danh sách các đồng minh của Ukraina cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận