"Vùng ngoài rìa châu Á"
"Nga có ở ngoài rìa châu Á không? Nghe có vẻ như một trò đùa. Nên nhớ rằng Viện Lowy chỉ mới bắt đầu công bố danh sách ảnh hưởng của các quốc gia ở châu Á từ cách đây không lâu, năm 2018. Hầu hết những năm này rơi vào đại dịch COVID-19. Điều quan trọng nằm trong những chi tiết nhỏ, trong những nhận xét mà họ đưa ra. Tôi xin rút ra kết luận của cả bài viết như sau: tất cả nghiên cứu này đều nhằm mục đích thể hiện sự kiên định của nước giữ vị trí đầu tiên. Để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ có sự ảnh hưởng lớn nhất và sẽ ở đó trong một thời gian dài. Giống như họ muốn nói, các bạn (các quốc gia chống lại điều này, chẳng hạn như Ấn Độ) không tham gia vào các liên minh "tốt" mà chúng tôi tạo ra, như AUKUS, do đó các bạn bị thiệt. Trung Quốc có trong danh sách này đơn giản là vì họ không thể đẩy ra ngoài, thế nên họ kết luận rằng Trung Quốc bị thiệt hại nhiều nhất do đại dịch. Cả bài này nhằm mục đích chứng tỏ rằng Mỹ và các đồng minh sẽ thống trị châu Á trong tương lai gần. Trong bài này, các vị có thể cảm nhận được lời kêu gọi phải tuân theo Mỹ", - ông Sergey Sanakoev nói.