“Tên lửa đất đối đất này là một phiên bản có tầm bắn xa hơn của tên lửa hành trình Hsiung Feng IIE, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 1.200 km (746 dặm) - đủ xa để vươn tới các thành phố lớn trên đất liền như Thanh Đảo ở bờ biển phía đông hoặc Vũ Hán ở miền trung (Trung Quốc)", - ấn phẩm cho biết.
Cuối tháng 1 lực lượng vũ trang Đài Loan phát hiện 31 máy bay và 4 tàu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến đến gần hòn đảo này.
Tình hình xung quanh Đài Loan leo thang đáng kể sau chuyến thăm hòn đảo vào đầu tháng 8 năm ngoái của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Trung Quốc vẫn coi hòn đảo này là một tỉnh của mình, do vậy đã lên án chuyến thăm của bà Pelosi, cho rằng động thái này của Mỹ là ủng hộ chủ nghĩa ly khai của Đài Loan, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.