Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Chính trị gia Pháp gọi những lời của ông Macron về Ukraina là điên rồ

Matxcơva (Sputnik) –Chính trị gia Pháp và cựu thành viên của Nghị viện Châu Âu, ông Florian Philippot đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Emmanuel Macron vì cho rằng ông "không loại trừ thứ gì" trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev.
Sputnik
"Ông ấy vừa công bố điều này ở Brussels. Thật điên rồ! Điều này được thực hiện nhằm làm trầm trọng thêm chiến tranh và làm quân đội Pháp hết cả vũ khí!", - vị chính trị gia này phàn nàn.
Ông Philippot cũng kêu gọi chấm dứt việc gửi tiền và vũ khí cho Ukraina, gọi tất cả những thứ này là "nhiên liệu cho chiến tranh."
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev, nhưng cho đến nay Ukraina có những ưu tiên khác.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Macron bị chế nhạo ở Pháp vì tuyên bố về Ukraina
Hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong một bài phát biểu tại Quốc hội Anh, đã đích thân yêu cầu London cung cấp máy bay chiến đấu.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận