"Có thể đây là phản ứng đối với chuyến công cán hai ngày của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tới châu Âu, nơi ông ta đề nghị tăng cường hỗ trợ quân sự và máy bay chiến đấu cho Ukraina", - bài viết nhấn mạnh.
Đòn tấn công đã có tác động tàn phá đối với nền tảng cơ sở hạ tầng quân sự của nước Cộng hòa, báo nêu rõ.
Hôm thứ Tư, trong bài phát biểu tại Quốc hội Anh, nhà lãnh đạo Ukraina đã đích thân yêu cầu London cung cấp máy bay chiến đấu. Như kênh truyền hình Sky News sau đó đưa tin dẫn nguồn từ phát ngôn viên của Phố Downing, Thủ tướng Rishi Sunak đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace làm rõ những thiết bị nào mà đất nước có khả năng chuyển giao cho LLVT Ukraina.
Các lực lượng quân sự Nga bắt đầu tiến hành những cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraina kể từ ngày 10 tháng 10, hai ngày sau vụ nổ trên cầu Crưm mà Matxcơva chắc rằng có các cơ quan an ninh Ukraina đứng đằng sau. Ngày 12 tháng 12 Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết một nửa hệ thống năng lượng của Ukraina đã bị vô hiệu hóa.