Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ông Borrell đề nghị tiến hành song song các cuộc đàm phán về Ukraina và vũ trang cho nước này

Matxcơva (Sputnik) – Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của EU, Josep Borrell, tin rằng việc cung cấp vũ khí và các nỗ lực ngoại giao về Ukraina có thể song hành với nhau.
Sputnik

"Tôi phải nói rằng hỗ trợ quân sự không mâu thuẫn với con đường ngoại giao, nó có thể diễn ra song song. Tôi không hiểu những người nói rằng để đàm phán cần phải ngừng giúp đỡ Ukraina, ngược lại, cần phải làm cả hai", - ông nói khi phát biểu trước các đại biểu của Nghị viện Châu Âu tại phiên họp toàn thể ở Pháp.

Khi kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraina mà nước này cần, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu đã đưa ra lý do rằng "chiến tranh thế giới thứ ba đã không xảy ra sau tuyên bố gửi xe tăng".
Josep Borrell bàn về xung đột Nga – Ukraina với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam

Cung cấp vũ khí cho Ukraina

Nga trước đó đã gửi công hàm phản đối tới các nước NATO vì cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraina. Người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov lưu ý rằng việc cung cấp cho Ukraina vũ khí từ phương Tây không góp phần vào sự thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực.
Thảo luận