"Chúng tôi không tin lãnh đạo tối cao Iran đã đưa ra quyết định khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân vốn đã bị hoãn hoặc chấm dứt vào cuối năm 2003", - Burns nói trong cuộc phỏng vấn với CBS.
Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Vào tháng 7 năm ngoái, Burns nói trong thời gian sau khi rút khỏi JCPOA, Iran có cơ hội đạt được việc sở hữu các thành phần cần thiết để tạo ra vũ khí hạt nhân "trong vài tuần".
Chủ nhật tuần trước, hãng tin Bloomberg, trích dẫn hai nhà ngoại giao cấp cao, công bố tài liệu nói các thanh sát viên IAEA phát hiện ra sự hiện diện của uranium được làm giàu tới 84% ở Iran vào tuần trước - lượng đủ để tạo ra vũ khí hạt nhân.
Đáp lại, đại diện chính thức AEOI gọi những báo cáo như vậy là "bóp méo sự thật", lần nữa chỉ ra định hướng "hòa bình" của chương trình năng lượng hạt nhân Iran.