Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tổng thống Brazil chỉ trích lập trường của phương Tây về Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Mỹ và EU không có ý định tiến hành đàm phán khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina mà sốt sắng can dự vào đó, đây là việc đáng ra họ không nên làm, nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhận xét.
Sputnik
"Chúng tôi cho rằng các nước phát triển, đặc biệt là Liên minh châu Âu và Mỹ, lẽ ra không nên để mình nhanh chóng can dự vào cuộc chiến như họ đã làm mà không hề tốn thời gian để tìm cách đàm phán. Trong khi đàm phán hòa bình rất phức tạp", - báo Antagonista dẫn đăng phát biểu của chính trị gia trong buổi trò chuyện điểm tâm với các nhà báo nhân 100 ngày ông nhậm chức Tổng thống.
Theo ông Lula da Silva, bản thân Brazil ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia và không đồng ý với các hành động của Liên bang Nga tại Ukraina.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Brazil đề xuất thành lập "câu lạc bộ hòa bình" để giải quyết vấn đề ở Ukraina

"Crưm có thể không phải là chủ đề có thể đem ra bàn luận... Mặc dù ngay cả Zelensky cũng không thể muốn mọi thứ theo ý thích của ông ta được. Tất cả những điều này là chủ đề cần phải đưa ra thảo luận", - Tổng thống Brazil nói thêm.

Tổng thống Brazil nhiều lần lưu ý rằng ông sẵn sàng tham gia vào bất kỳ sáng kiến nào để giải quyết vấn đề ở Ukraina. Cuối tháng 2, ông kêu gọi các quốc gia không liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina nên có trách nhiệm thúc đẩy đàm phán để khôi phục hòa bình, cũng như tạo ra cho Nga "những điều kiện tối thiểu" để chấm dứt cuộc xung đột này.
Thảo luận