Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Chuyên gia: Phát ngôn của Ukraina về Crưm là biểu hiện của cơn cuồng loạn

MATXCƠVA (Sputnik) – Đàm đạo với Sputnik, chuyên gia TS Chính trị học Dmitry Evstafyev đã cho ý kiến bình luận tuyên bố của Mikhail Podolyak cố vấn Văn phòng Tổng thống Zelensky, nói rằng Ukraina có quyền "phá hủy mọi thứ" ở Crưm và các khu vực mới của LB Nga.
Sputnik
Những tuyên bố điên cuồng về "quyền" phá hủy "mọi thứ" ở Crưm và các khu vực mới của Nga cho thấy nỗi sợ hãi hoảng loạn của chế độ Kiev về số phận của chính họ, TS Dmitry Evstafiev nhận xét.
Trước đó, Mikhail Podolyak, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina nói rằng Kiev "có quyền hợp pháp" để phá hủy mọi thứ ở các vùng Crưm, DNR, LNR, Zaporozhye và Kherson. Theo lời ông ta, Ukraina có lẽ sẽ không giải quyết được vấn đề xung đột với Nga nếu như giáng đòn tấn công Matxcơva.
"... Toàn bộ ý tưởng bao hàm ở chỗ tiếp tục đe dọa phía Nga. ... Điều chính yếu mà chế độ Kiev dựa vào để gây ảnh hưởng tác động với cả công dân của mình và công dân Nga là tạo ra bầu không khí hoang mang hoảng sợ. Nhưng trong khi phô trương làm ra vẻ rất tự tin, đặc biệt là trong vài tuần qua, thì lại càng bộc lộ sự bấp bênh không chắc chắn về số phận của chính họ. Đây đã là chứng cuồng loạn. Đúng là nó nguy hiểm. Nhưng là chứng cuồng loạn, mà nối tiếp sẽ là cơn đau hấp hối", - ông Dmitry Evstafiev nói.
Nhà khoa học chính trị cũng giải thích sự căm hận của chế độ Kiev đối với Crưm và các vùng lãnh thổ mới của LB Nga.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tình báo Hoa Kỳ đánh giá cơ hội Ukraina chiếm Crưm vào mùa hè này

"Đối với họ Crưm là một hiện thực bất khả kháng. Crưm đối với họ là một ví dụ quá nổi bật về cách phát triển của khu vực rời khỏi Ukraina và phương hướng điển hình để các khu vực khác có thể noi theo. Crưm đối với họ là kẻ thù ở cấp độ sinh học. Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế rằng dù sao chăng nữa vẫn chỉ là cơn cuồng loạn", - chuyên gia Dmitry Evstafiev kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận