"Nếu Ukraina không đánh bại Nga trong 6 tháng tới, phương Tây có thể sẽ gây sức ép bắt Tổng thống Vladimir Zelensky phải đàm phán với Putin. Nhưng gần như không thể đạt được kết quả đàm phán có thể chấp nhận được", - ông viết.
Theo nhà ngoại giao đã nghỉ hưu, bản thân Zelensky biết rằng Mỹ và EU đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến và vô cùng lo lắng về những hậu quả chính trị và kinh tế mà cuộc chiến gây ra cho nước mình. Theo tác giả bài báo, nhân vật mong muốn chiến sự kết thúc nhất là Tổng thống Mỹ Joe Biden, người không muốn trong những cuộc tranh luận bầu cử phải bảo vệ quan điểm về sự cần thiết dành cho Ukraina sự hỗ trợ tốn kém.
“Lý tưởng nhất là Biden muốn chiến tranh kết thúc vào cuối năm 2023, trước khi cuộc bầu cử sơ bộ ở Mỹ diễn ra vào đầu năm 2024. Nếu không, điều đó có nghĩa là phải đàm phán hòa bình”, - nhà phân tích viết.
Do đó, tác giả bài báo nhận định, Zelensky chỉ còn sáu tháng nữa để đạt được bất kỳ kết quả nào từ cuộc phản công dự kiến. Tuy nhiên ông Willacy-Wilsey hết sức nghi ngờ về khả năng lật ngược thế cờ của Ukraina trong diễn biến tình hình chiến sự, diễn biến mà ông cho rằng sẽ buộc phương Tây bắt Zelensky phải ngồi vào bàn đàm phán.