"Các chiến dịch tấn công đòi hỏi nhiều quân hơn, khả năng cơ động tốt hơn, ngắm và bắn chính xác, cũng như các tuyến tiếp tế dài hơn và đáng tin cậy hơn. Quân đội Ukraina chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này ở quy mô như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi về các cuộc tập trận và tác chiến, thậm chí cả những lực lượng có kinh nghiệm và được huấn luyện tốt cũng rất khó tập trung sức mạnh chiến đấu vào một số điểm tấn công quyết định", - ông nói.
Theo ông, cuộc phản công chứa đựng nhiều rủi ro lớn, bởi vì vào thời điểm này, khi binh sĩ LLVT Ukraina được lệnh tiến lên, thì "sẽ không thể gọi họ quay trở lại". Ngay cả đối với những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ và những nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất, thì việc đó cũng sẽ là một thách thức nghiêm trọng, ông kết luận.
Hôm thứ Hai, Vladimir Zelensky trong chuyến thăm Vương quốc Anh nói rằng Ukraina cần thêm một chút thời gian để phản công. Trước đó, Tổng thống Ukraina giải thích rằng LLVT nước này có thể tấn công ngay bây giờ, nhưng "họ sẽ mất rất nhiều người".