"Ba chiếc xe ... MRAP đưa các chiến binh đột nhập vào Nga là do Hoa Kỳ cung cấp, còn chiếc thứ tư là từ Ba Lan", - ấn phẩm cho biết.
Washington Post lưu ý rằng các phần tử khủng bố có súng trường do Bỉ và Cộng hoà Séc sản xuất, có ít nhất một tổ hợp chống tăng AT-4, thường được sử dụng trong LLVT Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Theo lời lính đánh thuê người Mỹ chiến đấu ở Ukraina, có súng trường BREN và SCAR cấp cho quân nhân và chiến binh Ukraina.
Tuy không nói rõ có bao nhiêu súng trường đã được chuyển đến Ukraina, nhưng đại diện của Bộ Quốc phòng Bỉ lưu ý rằng chính quyền và quân đội nơi tiếp nhận vũ khí cam kết chịu trách nhiệm về số súng ống này, tờ báo cho biết thêm.
Hồi cuối tháng 5, một nhóm thám báo-biệt kích Ukraina đã đột nhập vào lãnh thổ liên quận Grayvoron thuộc vùng Belgorod, sau đó trong khu vực kích hoạt chế độ hoạt động chống khủng bố. Tiếp theo, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo đánh bại nhóm lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraina xâm nhập vùng Belgorod, tiêu diệt hơn 70 phần tử khủng bố. Buổi tối cùng ngày, huỷ bỏ chế độ hoạt động chống khủng bố. Ủy ban điều tra LB Nga công bố khởi tố vụ án hình sự theo 6 điều khoản, trong đó có quy định về tội tấn công khủng bố.
Chiến dịch quân sự ở Donbass
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.