Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ngoại trưởng Đức lên tiếng phản đối chuyển giao bom chùm cho Kiev

Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, trong bối cảnh các báo cáo về kế hoạch của Hoa Kỳ chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraina, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết rằng Berlin cam kết tuân thủ Công ước Oslo cấm sử dụng bom, đạn chùm.
Sputnik
Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết vấn đề Mỹ chuyển giao bom, đạn chùm cho Kiev vẫn đang được xem xét. Theo hãng tin AP, Nhà Trắng có thể thông báo vào ngày thứ Sáu về việc chuyển giao "hàng nghìn" bom, đạn chùm cho Ukraina trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 800 triệu USD.

"Tôi đã xem báo chí đưa tin. Với tư cách là một bên ký kết, chúng tôi tuân thủ thỏa thuận Oslo", - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với các phóng viên ở Vienna, theo chương trình phát sóng của ExpressTV.

Đồng thời, phát ngôn viên Nội các Đức Steffen Hebestreit cho biết hôm thứ Sáu rằng Berlin sẽ không lên án quyết định của Washington chuyển giao bom, đạn chùm cho Kiev, vì Hoa Kỳ chưa ký kết công ước liên quan.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Mỹ nói đạn chùm sẽ giết chết người Ukraina trong hàng chục năm nữa
Bom chùm bị cấm theo một công ước quốc tế đã được phê chuẩn bởi 123 quốc gia, không bao gồm Hoa Kỳ và Ukraina.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Thảo luận