Cuộc gặp Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển khó có thể mang tính quyết định, bất chấp tín hiệu của Mỹ

Moskva (Sputnik) - Cuộc gặp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm thứ Hai tại Vilnius khó có thể mang tính quyết định đối với tư cách thành viên của nước này trong liên minh Bắc Đại Tây Dương, bất chấp các tín hiệu định kỳ từ các nước phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, tờ Hürriyet viết.
Sputnik
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tổ chức cuộc họp tại Vilnius vào thứ Hai giữa Erdogan và Kristersson để cố gắng loại bỏ những trở ngại trên con đường gia nhập NATO của Thụy Điển. Cuộc họp sẽ diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11-12 tháng 7, tại đó các bên muốn thông báo về sự gia nhập của thành viên mới, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.
"Trước hội nghị thượng đỉnh, hôm nay Erdogan, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ gặp nhau để đánh giá toàn diện, nhưng cuộc gặp này khó có thể mang tính quyết định. Liệu sẽ có tiến triển tích cực về vấn đề tư cách thành viên trước khi kết thúc hội nghị hay không. Mặc dù các cuộc đàm phán về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng, một số quốc gia, đặc biệt là Mỹ, đã bắt đầu gửi tín hiệu về tư cách thành viên của Thụy Điển: "Nếu không phải bây giờ, thì sẽ rất sớm thôi", - tờ báo viết.
Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do không nên tiếp nhận Thụy Điển vào NATO
Trong bối cảnh các sự kiện ở Ukraina, vào tháng 5 năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập liên minh. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào ngày 4 tháng 4. Đơn xin gia nhập của Thụy Điển vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thảo luận