Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nguồn tin: ông Zelensky nhất trí với Mỹ về kế hoạch tấn công vào đầu tháng 10

Một nguồn tin thân cận với các cơ quan có thẩm quyền nói với các phóng viên rằng Vladimir Zelensky đã thảo thuận với quan thầy từ Hoa Kỳ và Anh về cuộc phản công mới vào đầu tháng 10 theo hướng Kherson và Zaporozhye.
Sputnik

"Vì các mục đích này, một nhóm lớn Thủy quân lục chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraina đang tập trung ở tỉnh Nikolaev để vượt sông Dnepr. Đồng thời, các đơn vị Lực lượng tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraina, được huấn luyện bởi các chuyên gia người Anh đang lên kế hoạch hành động nhằm chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye”, người đối thoại của Sutnik cho biết.

Theo nguồn tin, đây là cuộc phiêu lưu tiếp theo của ông Zelensky, nhằm cố gắng chứng tỏ giá trị của mình bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm, điều đó có thể dẫn đến hậu quả bi thảm.
“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hành động của đối phương” - nguồn tin kết luận.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina xin phương Tây cung cấp tên lửa để tấn công Iran, Syria và Nga
Kể từ đầu tháng 6, quân đội Ukraina đã cố gắng tiến về các hướng Zaporozhye, Yuzhnodonetsk và Artemovsk, tung ra mặt trận các đơn vị chiến đấu do NATO huấn luyện và trang bị thiết bị quân sự của phương Tây.
Như Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, quân đội Ukraina không thể đạt được thành công đáng kể trên bất kỳ khu vực nào của mặt trận. Ông Putin cũng lưu ý rằng cuộc phản công hiện tại của Ukraina không chỉ là bước trượt mà còn là thất bại.
Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina trong tháng 9 lên tới hơn 17 000 binh sĩ và hơn 2700 vũ khí.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận