“Thứ nhất, ông ấy vẫn chưa xác định được mục tiêu của chúng ta là gì trong cuộc đối đầu này - tại sao chúng ta lại cấp cho Kiev 50 tỷ USD và nhiều hơn nữa… <...> Bởi không có mục tiêu cụ thể nên Hoa Kỳ rất khó thực hiện chính sách trong quan hệ với Ukraina”, tướng Hodges giải thích.
Theo lời nhà quân sự này, giả như Biden tuyên bố mục tiêu của Hoa Kỳ là đạt tới chiến thắng của LLVT Ukraina thì hẳn là người Mỹ sẽ sẵn sàng ủng hộ Kiev hơn.
Lo sợ mối đe dọa hạt nhân
Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng còn quá lo sợ trước mối đe dọa hạt nhân từ phía Nga, Hodges nói thêm. Vị tướng này cho rằng sở dĩ như vậy một phần là do trong ê-kip chính quyền Biden gồm nhiều cựu nhân viên của chính quyền Barack Obama, những người thiên về hướng đối thoại với Matxcơva.