"Một loạt các khía cạnh trong cách ứng xử của Mỹ và một số đồng minh thân cận nhất của họ ở Đông Bắc Á nói riêng ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi. Trên thực tế, ở đây nói về tình trạng leo thang căng thẳng, về việc tích lũy lực lượng và phương tiện trước khủng hoảng. Những đối tượng mà những hành động khiêu khích đó của Washington nhằm vào có thể khác nhau - tôi cho rằng trong đó có cả Bắc Kinh. Chúng tôi thấy những tín hiệu đó và toàn bộ mô hình làm căng thẳng tình hình đó là việc bình thường đối với người Mỹ. Chúng tôi hiểu logic nội tại của họ, chúng tôi rất tiếc rằng Washington không thể từ bỏ chuỗi đối đầu bất tận mà từ đó họ mong đợi sẽ thoát ra nếu không phải với tư cách người chiến thắng, thì ít nhất cũng củng cố được tham vọng thống trị, bá quyền của chính họ trong sự vụ quốc tế”, - ông Ryabkov nói.
"Có thể nói chúng tôi đứng trong hàng ngũ các lực lượng như vậy cùng với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở đó. Trong một thời gian dài, chúng tôi đã làm việc phối hợp với nhau để phát triển và thúc đẩy các kế hoạch tạo ra một giải pháp thay thế thực sự cho tình trạng leo thang có quy mô khu vực và đang lan rộng hơn nữa của Mỹ", - ông Ryabkov nhấn mạnh.