Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nguồn tin cho biết cách UAV của Nga nhận dạng thiết bị của LLVT Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - UAV Orlan của Nga trong vùng chiến dịch đặc biệt được tích hợp các yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép chúng tự động nhận dạng thiết bị quân sự của Ukraina trong các chuyến bay trinh sát, bao gồm cả các mẫu của NATO, một nguồn thạo tin nói với Sputnik.
Sputnik

“Một số máy bay không người lái Orlan hoạt động trong vùng chiến dịch đặc biệt ở Ukraina được tích hợp các yếu tố AI - mạng thần kinh nhân tạo, cho phép chúng tự động nhận dạng thiết bị quân sự của Ukraina trong các chuyến bay trinh sát, bao gồm cả các mẫu do phương Tây sản xuất”, - nguồn tin cho biết.

Ông nói rõ rằng hệ thống mới xác định chính xác các loại thiết bị trong khoảng 90% trường hợp, “đây là một chỉ báo rất tốt”.
Nguồn tin nói thêm rằng “hệ thống mới giúp gia tăng hiệu quả tấn công mục tiêu quân sự của Ukraina”.
Diễn đàn "Army-2023" sẽ giới thiệu vũ khí hiệu quả nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Như Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào tháng 7, việc cung cấp máy bay trinh sát không người lái Orlan-10 và Orlan-30 cho LLVT Nga đã gia tăng gấp 53 lần. Ông lưu ý rằng "những chú đại bàng (orlan)" hoạt động trong vùng chiến dịch suốt ngày đêm đã tỏ ra rất hiệu quả.
Orlan là máy bay không người lái đa nhiệm của Nga. Theo nguồn dữ liệu mở, trọng lượng cất cánh tối đa của mẫu Orlan-10 là 18 kg, tải trọng tối đa 3 kg. Loại UAV này có thể bay với tốc độ 70-150 km/h, thời gian bay tối đa là 10 giờ, tầm bay tối đa 100 km (giới hạn bởi phạm vi liên lạc với máy bay).
Cả Orlan-10 và Orlan-30 đều được thiết kế để tiến hành trinh sát và hỗ trợ các cuộc tấn công của không quân, pháo binh cũng như các loại vũ khí hỏa lực và tấn công khác. Tuy nhiên, không giống như Orlan-10, Orlan-30 có máy đo khoảng cách chỉ định mục tiêu bằng laser trên thân, cho phép UAV chiếu sáng mục tiêu bằng chùm tia laser và dẫn mục tiêu cho đạn có độ chính xác cao, bao gồm cả đạn pháo có điều khiển.
Thảo luận