800 cây sâm Ngọc Linh không cánh mà bay

HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 28/2, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra các đối tượng lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để trộm cắp hơn 800 cây sâm Ngọc Linh của người dân trên địa bàn.
Sputnik
Cụ thể, lợi dụng dịp giáp Tết Nguyên đán, kẻ gian đã đột nhập vào vườn trồng sâm của người dân các xã: Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông) để trộm cắp. Sự việc đã được người dân trình báo.
Nhận được thông tin, UBND huyện Tu Mơ Rông đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại do vụ mất trộm.
UBND huyện cũng chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Phạm Mỹ Hạnh vẽ ‘dự án ma’ Sâm Ngọc Linh lừa đảo đa cấp: Vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Hiện tại, Công an huyện đang rà soát các đối tượng và phối hợp huyện giáp ranh để khoanh vùng, đấu tranh, làm rõ.
Theo kết quả thống kê bước đầu, có hơn 800 cây sâm từ 4 - 10 năm tuổi của người dân tại 4 xã bị mất trộm. Đoàn liên ngành của huyện đang kiểm đếm, tính toán giá trị thiệt hại cụ thể về kinh tế.
Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tái diễn, UBND huyện đã vận động người dân thay nhau túc trực tại vườn 24/24h, hoặc lắp đặt camera ở những nơi đảm bảo điều kiện để theo dõi.
40kg củ nghi giả sâm Ngọc Linh bị "tuýt còi" trước khi được mang đi tiêu thụ
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một cán bộ huyện Tu Mơ Rông từng có thời gian làm lãnh đạo xã Đắk Sao cho biết trước đây các vụ việc trộm cắp cây sâm Ngọc Linh thỉnh thoảng có diễn ra nhưng ở quy mô nhỏ, số lượng cây mất cắp tương đối ít.
Đây là lần đầu tiên cây sâm Ngọc Linh bị mất cắp với số lượng lớn, trên 800 cây và tại địa bàn 4 xã với giá trị thiệt hại lớn. Do đó, các cơ quan chức năng của huyện đang triển khai kiểm đếm, thống kê thiệt hại từ vụ việc.
Thảo luận