Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lần đầu tiên Nga và Ukraina đàm phán trực tiếp về trẻ em

Moskva (Sputnik) - Nga và Ukraina lần đầu tiên tổ chức đàm phán trực tiếp tại Qatar về việc trao trả trẻ em Nga và Ukraina về với gia đình.
Sputnik
Thông qua trung gian hòa giải của Doha, 29 trẻ em khác sẽ được trao trả về Ukraina, 19 em về Nga, bà Maria Lvova-Belova, Ủy viên về Quyền Trẻ em của Tổng thống Liên bang Nga nói hôm thứ Tư tại buổi họp báo trong chuyến thăm Qatar.
“Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức đàm phán trực tiếp với phía Ukraina và kết quả của đàm phán là thống nhất danh sách 29 trẻ em được đoàn tụ với người thân ở Ukraina và 19 trẻ em được về với gia đình ở Nga”, - bà Lvova-Belova nói.
Theo bà, phía Qatar đã ghi lại những danh sách này nhưng nếu tình huống mới phát sinh, phía Nga sẽ có phản ứng.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Putin: Ukraina từ chối đàm phán với Nga theo chỉ đạo của Washington
Đồng thời, bà Lvova-Belova chỉ ra rằng thông tin được truyền thông phương Tây lan truyền về 19 500 trẻ em Ukraina a Nga là “tin giả”, chỉ là những phát ngôn thiếu căn cứ và thông tin này xuất hiện vào năm 2022, khi chiến tuyến liên tục thay đổi.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận