Thái Lan bác bỏ dự thảo hiến pháp mới

© Flickr / Dennis WongQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội đồng cải cách quốc gia của Thái Lan với 135 phiếu "ủng hộ", 105 phiếu "chống" và bảy phiếu “trắng” đã bác bỏ dự thảo hiến pháp mới do chính phủ quân sự đề xuất.

Một cuộc đảo chính quân sự đã diễn ra ở nước này hồi tháng 5 năm 2014. Việc áp dụng hiến pháp mới là điều kiện tiên quyết để tiến tới cuộc bầu cử mới và quay lại chế độ dân chủ.

Dự thảo hiến pháp được điều chỉnh trong vòng 180 ngày. Sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng cải cách quốc gia, sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân.

Tài liệu bị bác bỏ vì có sự hiện diện của những yếu tố phản dân chủ. Theo dư luận, đặc biệt là việc thành lập ủy ban kiểm soát gồm 23 người được ủy quyền cách chức chính phủ dân cử và đảm nhận vai trò lãnh đạo trong tình huống "khủng hoảng quốc gia".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала