Chiến binh Nhà nước Hồi giáo "đấu giá" con tin

© DabiqCác con tin của Nhà nước Hồi giáo
Các con tin của Nhà nước Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chiến binh ISIL đã đưa lên Internet hai "quảng cáo" gây sốc. Một hình ảnh người đàn ông trong áo choàng màu vàng và dòng chữ: "Người tù Na Uy được rao bán".

Đồng thời, có nêu tên, ngày sinh, trình độ học vấn và thậm chí cả bằng cấp khoa học của con tin. Được biết, lần cuối cùng người này đã được bắt gặp ở Syria.

"Quảng cáo" thứ hai là một chuyên gia tư vấn từ Trung Quốc cùng các dữ liệu cá nhân của người này. Không rõ các con tin bị bắt như thế nào và hiện họ bị giam giữ ở lãnh thổ nào. Với thái độ vô liêm sỉ, thông báo lưu ý rằng đề xuất này là có hạn và bất kỳ ai quan tâm cũng có thể tham gia việc mua bán.

“Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Nhóm “Nhà nước Hồi giáo” hiện là một trong những mối đe dọa chính trên thế giới

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã từ chối trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo khẳng định đang giữ con tin Ole Johan Grimsgord-Ofstada, công dân Na Uy.

ông Solberg nói rằng, chính quyền đã nhiều lần nhận được các yêu sách đòi chuộc con tin.

"Chúng tôi đã và sẽ không chấp nhận áp lực từ những kẻ khủng bố và tội phạm. Na Uy không trả tiền chuộc. Chúng tôi không thể hành động theo nguyên tắc như vậy," — hãng thông tấn dẫn lời Thủ tướng Na Uy.

Chưa thấy phản ứng gì từ phía Bắc Kinh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала