Đây là tin nêu trong thông cáo báo chí của tập đoàn năng lượng Nga.
Đáng chú ý là tổng số tiền bồi thường có tính yêu cầu thanh toán khoảng 2,55 tỉ USD cho phần gas chưa lấy hồi quý III năm 2015 trong tổng khối lượng khí đốt theo điều kiện hợp đồng "hãy lấy hoặc trả tiền" là 31,76 tỷ USD.
Đòi hỏi đối ứng của "Naftogaz" với "Gazprom" trong khuôn khổ hợp đồng trung chuyển khí đốt trị giá 8,2 tỷ USD, — như tuyên bố hồi đầu tháng Ba của lãnh đạo tập đoàn Ukraina — Andrey Kobolev.
Trung tuần tháng Hai 2016 có thông báo rằng Ukraina đã cho "Gazprom" hai tháng để nộp khoản phạt là 86 tỷ grivna (hơn 3 tỷ USD) vì "vi phạm pháp luật cạnh tranh trong vận chuyển khí đốt".