"Ba Lan sẽ ủng hộ nguyện vọng tiến tới châu Âu của Ukraine, cũng như đối đầu với chính sách hiếu chiến của Nga", — Ngoại trưởng Witold Waszczykowski tuyên bố trong khi trình bày bản báo cáo trước Hạ viện Ba Lan.
Bộ Ngoại giao Ba Lan đang xem xét Nga như một mối đe dọa an ninh ở châu Âu vì "hoạt tính xâm lăng của điện Kremlin ở Ukraine." Tuy nhiên, theo tài liệu, Warsaw sẽ hướng tới đối thoại văn hóa và xã hội với Nga.
Trước câu hỏi của RT: tại sao Ba Lan coi Nga là mối đe dọa chính đối với an ninh của nước mình, văn phòng Thượng viện Ba Lan trả lời rằng: "Thật đáng tiếc, bộ chúng tôi không bình luận về sự kiện có tính chất giả định và các giả thuyết".
Nhóm tác giả của chương trình chính sách đối ngoại hiện hành do Estonia vừa công bố cho rằng: trên đấu trường thế giới, Nga xúi giục các nước đối mặt với nhau, và do đó cần thiết phải đương đầu chống Nga.